Phát triển Cẩm Lệ thành đô thị vệ tinh của TP Đà Nẵng

Thứ bảy, 24/09/2016 10:21

(Cadn.com.vn) - Ngày 23-9, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Đà Nẵng làm với BTV Quận ủy Cẩm Lệ về kết quả 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TU về định hướng phát triển Q. Cẩm Lệ giai đoạn 2006-2016. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP , Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP đồng chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Những dấu ấn đậm nét

Báo cáo với BTV Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Huỳnh Thị Tam Thanh, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ nêu rõ, quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TU, Q.Cẩm Lệ đạt được nhiều kết quả khởi sắc. Cụ thể, công tác quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng theo đúng định hướng, đã hình thành tương đối rõ nét bộ mặt đô thị. Toàn địa bàn hiện triển khai 102 dự án, chiếm 70% diện tích tự nhiên với nhiều công trình lớn. Lĩnh vực kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá nhanh, giá trị sản xuất tăng bình quân 12%/năm, cơ cấu chuyển dịch theo hướng Dịch vụ (DV) – Thương mại (TM) – Công nghiệp (CN) và Nông nghiệp (NN). Tính đến cuối năm 2015, toàn quận có 1.900 doanh nghiệp và hơn 5.000 hộ kinh doanh cá thể, góp phần đưa Q.Cẩm Lệ có nguồn thu ngân sách xếp thứ 3 toàn thành phố. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng, giữ gìn TTATXH được quan tâm, giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ công chức được chú trọng đúng mực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Q. Cẩm Lệ thẳng thắn nhìn nhận những mặt tồn tại hạn chế cần khắc phục và đưa ra 14 kiến nghị đề xuất lãnh đạo TP Đà Nẵng xem xét về định hướng phát triển đến giai đoạn 2020 và những năm tiếp theo. Đáng chú ý nhất là việc đề nghị TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương tách P. Hòa Xuân thành 2 phường do quy mô tự nhiên quá lớn (hơn 1.200ha) và dân số đông. Quy hoạch xây dựng Bến du thuyền tại vùng sản xuất rau La Hường và khu vực lân cận dọc sông Cẩm Lệ. Nâng cấp mở rộng di tích Nghĩa Trủng Hòa Vang cùng Trung tâm Y tế Q. Cẩm Lệ...

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát huy lợi thế đô thị vệ tinh

Tại buổi làm việc, các thành viên BTV Thành ủy Đà Nẵng đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để Q. Cẩm Lệ định hướng phát triển giai đoạn 2020 và những năm tiếp theo.  Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho rằng, lãnh đạo TP Đà Nẵng nên cho phép Q.Cẩm Lệ triển khai xây dựng KCN vừa và nhỏ để giải quyết bài toán các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trong KDC. Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc CATP Đà Nẵng nêu quan điểm, trong định hướng phát triển, Q.Cẩm Lệ hết sức chú trọng đến lĩnh vực quốc phòng – an ninh và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ gợi mở nhiều giải pháp sáng tạo để các sở, ban, ngành TP Đà Nẵng cùng Q.Cẩm Lệ nghiên cứu, áp dụng trong định hướng xây dựng phát triển Q. Cẩm Lệ. Cụ thể, trong tương lai, Cẩm Lệ là khu đô thị trung tâm mở rộng, đô thị vệ tinh của thành phố. Nơi đây đóng góp nguồn lao động và hạ tầng cơ sở để phát triển thành phố. Vậy nên định hướng chính là phải tập trung tổ chức quy hoạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ. Hiện nay trên địa bàn Q. Cẩm Lệ còn rất nhiều lô đất TĐC thừa,  chưa bố trí cho dân. Sở Xây dựng TP Đà Nẵng nên nghiên cứu thu gom tất cả những chỗ trống này lại để kêu gọi đầu tư xây dựng chung cư cao tầng bán với giá rẻ cho người dân. Nếu làm được điều này, Cẩm Lệ sẽ có bộ mặt đô thị hiện đại, giải tỏa áp lực về giao thông và tạo điểm nhấn về kiến trúc.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh thống nhất về mặt chủ trương các đề xuất, kiến nghị của BTV Quận ủy Cẩm Lệ trong định hướng phát triển Q. Cẩm Lệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Về định hướng trong thời gian tới, Q. Cẩm Lệ cần phát huy nội lực, chú ý phát triển du lịch sông nước gắn với tuyến  Đò Xu – Phong Lệ - Túy Loan, tập trung khai thác đất trồng rau sạch cung ứng cho nội đô. Cần phải sớm di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư, chú ý phát triển các chung cư cao tầng để giãn dân ở nội đô và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Nguyên Thảo